Kỳ họp HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X: “Nóng” các vấn đề liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi

Các đại biểu đã chất vấn nhiều nội dung, trong đó quan tâm nhất là các vấn đề gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội xảy ra ở tỉnh Bình Thuận như: vụ gây rối trật tự xảy ra vào tháng 6-2018; tình hình cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê diễn ra phức tạp;  tình hình mua bán, sử dụng ma túy gia tăng…

Ngày 5-12, kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X bước vào phiên chất vấn. Các đại biểu đã chất vấn nhiều nội dung, trong đó quan tâm nhất là các vấn đề gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội như: vụ gây rối trật tự xảy ra vào tháng 6-2018; tình hình cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê diễn ra phức tạp;  tình hình mua bán, sử dụng ma túy gia tăng…

Liên quan đến các nội dung được chất vấn nêu trên, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận kết luận, trong năm 2018, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn về cơ bản được đảm bảo. Tuy nhiên, trong các ngày 10 và 11-6, địa phương đã để xảy ra tình trạng tập trung đông người trái phép, gây rối trật tự công cộng, phá hủy tài sản nhà nước, chống người thi hành công vụ tại TP Phan Thiết, huyện Tuy Phong, huyện Bắc Bình làm mất an ninh trật tự, an toàn xã hội rất nghiêm trọng.

Ngoài ra, tình trạng hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê trái pháp luật theo kiểu xã hội đen dẫn đến cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, bắt người trái pháp luật gây hoang mang trong dư luận.

Vụ gây rối trật tự xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong các ngày 10 và 11-6 vừa qua gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng

Sau khi các vụ việc xảy ra, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức rút kinh nghiệm, nhìn nhận những tồn tại, hạn chế yếu kém. Cuối năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và thủ trưởng các đơn vị liên quan sẽ tiến hành kiểm điểm sâu, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.

Để tiếp tục đảm bảo tình hình trật tự, an toàn xã hội trong thời gian đến, tạo môi trường sống bình yên cho nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương quan tâm hơn nữa đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, thường xuyên chỉ đạo các ban ngành liên quan tích cực phối hợp với lực lượng công an trong triển khai tốt công tác này.

Vấn đề phân lô bán nền tự phát có nguy cơ phá vỡ quy hoạch chung của địa phương được cư tri quan tâm

Ngoài các vấn đề gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, tại phiên chất vấn, các đại biểu cũng đặt nhiều câu hỏi mà cử tri quan tâm như: vấn đề phân lô bán nền tự phát có nguy cơ phá vỡ quy hoạch chung của địa phương; vấn đề ô nhiễm môi trường; nạn treo biển quảng cáo, rao vặt tràn lan gây mất mỹ quan đô thị; việc di dời các cơ sở thu mua phế liệu còn tồn tại trong nội ô TP Phan Thiết...

Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Bình Thuận diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6-12. Tại kỳ họp này, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận về  tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh trong năm 2018, nhiệm vụ  giải  pháp năm 2019, xem xét một số tờ trình và thông qua Nghị quyết quan trọng.

Trong đó có một số tờ trình về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2019; kế hoạch đầu tư công và danh mục các dự án trọng điểm; tờ trình về danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất; tờ trình về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong quá trình giải phóng mặt bằng của một số dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh…

Kỳ họp này sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ do HDND tỉnh bầu.

Tin cùng chuyên mục