Ký kết hợp tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và hai Đại học Quốc gia

Chiều 22-8, tại TP Đà Nẵng, Ban Kinh Tế Trung ương (KTTƯ) phối hợp cùng Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác. 

Tham dự có ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban KTTƯ, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc ĐHQG Hà Nội, PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc ĐHQG TP Hồ Chí Minh.

Ký kết hợp tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và hai Đại học Quốc gia ảnh 1 Ban Kinh Tế Trung Ương, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh ký kết biên bản hợp tác 
Theo biên bản, trong 5 năm, ba cơ quan sẽ phối hợp và phát huy nguồn lực, thế mạnh trong hợp tác nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách lớn phục vụ phát triển bền vững kinh tế- xã hội đất nước. Biên bản hợp tác với 5 nội dung: hợp tác trong nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển bền vững kinh tế- xã hội đất nước; phối hợp trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất đường lối, chủ trương về kinh tế- xã hội; phối hợp trong việc tham gia ý kiến, thẩm định các báo cáo, đề án về kinh tế- xã hội trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trao đổi thông tin, tài liệu khoa học; phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn.
Ký kết hợp tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và hai Đại học Quốc gia ảnh 2 Các đại biểu tham dự buổi ký kết
Tại lễ ký kết, ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban KTTƯ phát biểu: Ban KTTƯ luôn nhận được sự tham gia, hỗ trợ, phối hợp có hiệu quả của các cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo, các trường đại học trên cả nước, đặc biệt là sự tham gia từ 2 đại học quốc gia Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
Để các nội dung ký kết giữa Ban KTTƯ và 2 Đại học Quốc gia có hiệu quả, ông Bình đưa ra một số đề nghị: Các đại học và Ban KTTƯ cần cụ thể hóa thành các chương trình hợp tác cụ thể; tăng cường công tác đặt hàng nghiên cứu các đề tài khoa học cấp quốc gia; tăng cường hợp tác ngiên cứu các vấn đề mới về lý luận và thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội của các nước.  

Tin cùng chuyên mục