Ký kết khoản vay 500 triệu USD tuyến metro Bến Thành- Tham Lương

Chiều 4-7, tại TPHCM, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình và Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Tomoyuki Kimura đã ký kết khoản vay (đợt 2) trị giá 500 triệu USD cho dự án xây dựng tuyến xe điện ngầm (metro) số 2 Bến Thành – Tham Lương.

(SGGP).- Chiều 4-7, tại TPHCM, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình và Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Tomoyuki Kimura đã ký kết khoản vay (đợt 2) trị giá 500 triệu USD cho dự án xây dựng tuyến xe điện ngầm (metro) số 2 Bến Thành – Tham Lương.

Ông Tomoyuki Kimura nhấn mạnh, ADB cam kết sẽ hỗ trợ mạnh mẽ để Việt Nam cũng như TPHCM phát triển cơ sở hạ tầng giao thông một cách bền vững. Dự án tuyến metro số 2 không chỉ giảm ùn tắc giao thông mà còn thúc đẩy việc sử dụng các phương tiện vận chuyển nhanh số lượng lớn.

Được biết, tuyến metro số 2 có điểm đầu tại Bến xe Tây Ninh (An Sương) chạy dọc theo đường Trường Chinh, Cách Mạng Tháng Tám, Phạm Hồng Thái, Bến Thành, Hàm Nghi, qua sông Sài Gòn sang Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trong giai đoạn 1, thành phố sẽ xây dựng đoạn Bến Thành – Tham Lương với chiều dài 11,322 km, trong đó đi ngầm dài 9,315 km, phần còn lại là đi trên cao và đoạn nối vào khu depot.

Toàn tuyến có 11 nhà ga, bao gồm 10 ga ngầm và 1 ga trên cao. Tổng vốn đầu tư cho tuyến metro số 2 là gần 1,375 tỷ USD bằng nguồn vốn vay ODA của 3 ngân hàng (ADB cho vay 540 triệu USD, KFW 313 triệu USD, EIB 195 triệu USD) và vốn đối ứng của thành phố.

Quốc Hùng

Tin cùng chuyên mục