Liên quan đến sai phạm dự án Khu nhà ở phường 4 (quận 8 TPHCM)

Kỷ luật chủ tịch UBND phường 4

Sau kết luận của Thanh tra TPHCM về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại phường 4 quận 8 (do Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu quận 8 làm chủ đầu tư), Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín vừa có ý kiến chỉ đạo xử lý vấn đề này.

Theo đó, UBND TPHCM giao Chủ tịch UBND quận 8 kiểm điểm và có hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Hữu Hiền, nguyên Chủ tịch công đoàn phường 4, quận 8 nay là Chủ tịch UBND phường 4, quận 8; đồng thời kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Mai Hoàng, nguyên Chủ tịch UBND phường 4, quận 8, nay là cán bộ Phòng Nội vụ quận 8; ông Lê Ngọc Chiến, nguyên Bí thư Đảng ủy phường 4, nay là Phó Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng, quận 8 theo nội dung kết luận thanh tra.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND quận 8 phải chỉ đạo UBND phường 4, quận 8 tổ chức kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ phụ trách địa chính, phụ trách quản lý đô thị có sai phạm; có biện pháp đề xuất xử lý thu hồi các trường hợp bán nền không đúng đối tượng, sai mục đích; chỉ đạo chuyển nộp ngân sách hơn 384 triệu đồng.

Cũng theo văn bản kết luận này, UBND TPHCM giao Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của đơn vị này trong việc quản lý thực hiện dự án theo nội dung kết luận thanh tra. Đặc biệt, chỉ đạo Giám đốc Công ty CP Thương mại xuất nhập khẩu quận 8 đôn đốc ông Trương Thanh Tùng (nhân viên công ty) nộp ngay số tiền hơn 1 tỷ đồng lập quỹ riêng của dự án vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra TP.  

P.V.A.

Tin cùng chuyên mục