Kỷ luật khiển trách nguyên Giám đốc Công an TP Đà Nẵng

Tối 7-12, Thành ủy Đà Nẵng có thông cáo báo chí về Hội nghị thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XXI. Thông cáo cho biết, tại kỳ họp này, Đại tá Lê Văn Tam, nguyên Giám đốc Công an TP Đà Nẵng bị kỷ luật khiển trách. 
Đại tá Lê Văn Tam, nguyên Giám đốc Công an TP Đà Nẵng bị kỷ luật khiển trách
Đại tá Lê Văn Tam, nguyên Giám đốc Công an TP Đà Nẵng bị kỷ luật khiển trách

Theo đó, sáng ngày 7-12, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI.

Hội nghị diễn ra một ngày. Buổi sáng, Hội nghị (mở rộng) nghe đánh giá tình hình các mặt công tác năm 2018, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Chương trình Kiểm tra, giám sát năm 2018, nhiệm vụ năm 2019. Buổi chiều, Hội nghị (nội bộ) nghe và cho ý kiến một số nội dung theo chương trình công tác.  

Tại kỳ họp này, Hội nghị xem xét quyết định thi hành kỷ luật đối với Đại tá Lê Văn Tam, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

Theo Thành ủy Đà Nẵng, báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh cho thấy, trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Lê Văn Tam đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với đồng chí Lê Văn Tam.

Trước đó, vào khoảng tháng 4-2018, trên mạng xã hội có thông tin cho rằng Đại tá Lê Văn Tam có ngôi nhà cả trăm tỷ đồng, rộng 1.000m2. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, trao đổi với PV SGGP, Đại tá Lê Văn Tam cho rằng đó là thông tin "tào lao". 

Tin cùng chuyên mục