Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc: Mãi là niềm tự hào của các thế hệ người Việt Nam

Tối 21-7, tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc (24-7-1968 - 24-7-2018) và chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đồng Lộc - bài ca bất tử”.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hoa, thắp hương tưởng niệm tại khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hoa, thắp hương tưởng niệm tại khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương; các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và thân nhân gia đình 10 nữ anh hùng TNXP đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc cùng hàng ngàn người dân đã đến dự.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Chiến thắng Đồng Lộc là chiến thắng của lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử, là chiến thắng của ngọn cờ cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, của đường lối kháng chiến trường kỳ, toàn dân, toàn diện, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại của Đảng ta.
Thủ tướng nhấn mạnh, những tấm gương quên mình vì Tổ quốc, sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ đã làm rạng ngời đất mẹ, mãi mãi được khắc ghi không bao giờ phai mờ trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam và trong lịch sử dân tộc ta; là niềm tự hào, nguồn cổ vũ động viên to lớn cho các thế hệ người Việt Nam trong công cuộc xây dựng, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Chúng ta phải luôn ghi nhớ rằng, cha ông ta, các thế hệ đi trước đều phải hy sinh bao xương máu trên mỗi tấc giang sơn mới giữ được độc lập, tự do của Tổ quốc. Những Truông Bồn, Ngã ba Đồng Lộc, hang Tám Cô, Thành cổ Quảng Trị… và hàng ngàn địa danh khác luôn nhắc nhở chúng ta và thế hệ con cháu mai sau về một thời đất nước gian lao, mưa bom, bão đạn nhưng chưa bao giờ người Việt Nam chịu cúi đầu khuất phục trước kẻ thù.
 Dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa (mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng) cho các hộ gia đình có công với cách mạng, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn. Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh trao 18 sổ tiết kiệm cho thân nhân 10 nữ liệt sĩ, các anh hùng, thân nhân các anh hùng chiến đấu tại Ngã ba Đồng Lộc…
Ngay sau lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật đặc sắc “Đồng Lộc - bài ca bất tử” với 19 ca khúc được chia thành 3 chương tái hiện cuộc kháng chiến khốc liệt trên chiến trường Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại.
Trước đó, sáng 21-7, hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2018), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, thắp hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú tại Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú ở xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Tiếp đó, đến kiểm tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở khu dân cư mới kiểu mẫu tại thôn Châu Nội, xã Tùng Ảnh; thăm hỏi, tặng quà một số gia đình chính sách trong thôn và làm việc với huyện Đức Thọ để lắng nghe ý kiến từ cơ sở. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh. 
                Cầu siêu tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị
Ngày 21-7, tại Quảng trường Giải phóng thị xã Quảng Trị, lễ cầu siêu tri ân các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Thành cổ Quảng Trị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2018) do Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức đã diễn ra. 
Dịp này, các tổ chức, cá nhân đã trao tặng 33 ngôi nhà tình nghĩa cho các hội viên, chiến sĩ Thành Cổ trong cả nước với tổng kinh phí 1,6 tỷ đồng. Đồng thời, tổ chức thả hơn 15.000 ngọn hoa đăng tại bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn (thị xã Quảng Trị) để thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ Tổ quốc.
                                                                                                                         VĂN THẮNG

Tin cùng chuyên mục