Kỷ niệm Quốc khánh Hà Lan

Tối 25-4, Tổng lãnh sự quán Hà Lan tại TPHCM đã tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh Hà Lan. Thay mặt lãnh đạo và nhân dân TPHCM chúc mừng Quốc khánh Hà Lan, đồng chí Phạm Đức Hải, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương Việt Nam - Hà Lan.

Năm 2018, kim ngạch thương mại 2 chiều TPHCM - Hà Lan đạt 1,5 tỷ USD. Hà Lan hiện có 135 dự án đầu tư tại TP với tổng vốn đạt gần 1,8 tỷ USD, xếp thứ 8 trong 105 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư tại TPHCM...

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Hà Lan tại TPHCM Carel Richter đánh giá cao quan hệ hữu nghị, hợp tác Hà Lan - Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, du lịch, giáo dục.

Hà Lan hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 và nhà đầu tư số 1 của châu Âu tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 7 tỷ USD. Hà Lan đã chọn Việt Nam là 1 trong 10 quốc gia đối tác hàng đầu về kinh tế.

Theo ông Carel Richter, việc hơn 100 doanh nghiệp tháp tùng Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte sang thăm và làm việc tại Việt Nam hồi đầu tháng 4 đã thể hiện rõ sự quan tâm rất lớn của Hà Lan về tiềm năng hợp tác với Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục