Lai dắt tàu cá ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn về đảo Lý Sơn

Vào lúc 10 giờ sáng 1-12, tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn trên biển đã được lai dắt về đến đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 5 sáng 30-11, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải Quân (đóng tại Đà Nẵng) nhận được tin về tàu cá QNg 98855 TS của ngư dân Quảng Ngãi bị phá nước, hỏng máy có nguy cơ chìm tàu ở vị trí Đông-Đông Nam, cách đảo Lý Sơn 95 hải lý.

Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải Quân đã điều tàu 635 nhanh chóng cơ động tiếp cận tàu gặp nạn.

Lai dắt tàu cá ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn về đảo Lý Sơn ảnh 1
Lai dắt tàu cá ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn về đảo Lý Sơn ảnh 2 Tàu 635  tiếp cận được tàu cá QNg 98855TS và tiến hành lai dắt về đảo Lý Sơn.

Sau 3 giờ, tàu 635 mới tiếp cận được tàu cá QNg 98855 TS.

Tàu cá QNg 98855 TS do ông Phan Văn Quốc, trú xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi làm chủ tàu; ông Đỗ Ngọc Ánh làm thuyền trưởng cùng 4 thuyền viên đi cùng.

Tàu gặp sự cố khi khởi động thì vỡ nắp máy chính, khiến nước biển tràn vào dẫn đến hỏng máy.

Đến 15 giờ 15 ngày 30-11, tàu 365 tổ chức lai kéo tàu bị nạn. Đến 10 giờ ngày 1-12, các lực lượng chức năng đảo Lý Sơn đã có mặt để hỗ trợ đưa ngư dân gặp nạn lên bờ và thăm khám sức khỏe, hỗ trợ kéo tàu bị nạn.

Tin cùng chuyên mục