Lại xuất hiện cá mái chèo “khủng” dạt vào bờ biển Hà Tĩnh

Sáng 2-6, ngay sau khi phát hiện con cá mái chèo đã chết trôi dạt vào bờ biển, người dân ở xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành chôn cất con cá này theo phong tục địa phương.

Sáng 2-6, nhiều người dân ở xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện một con cá mái chèo "khủng" với chiều dài khoảng 4m, nặng khoảng từ 40-45kg, bề rộng thân khoảng 25-40cm đã chết trôi dạt vào bờ biển của địa phương này.

Ngay sau đó, người dân đã tiến hành làm các thủ tục chôn cất cá theo phong tục địa phương.

Lại xuất hiện cá mái chèo “khủng” dạt vào bờ biển Hà Tĩnh ảnh 1 Con cá mái chèo chết trôi dạt vào bờ biển xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh sáng ngày 2-6-2018
Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 1-6, một con cá mái chèo đã bị đứt phần đuôi (khả năng do va chạm phải chân vịt của tàu đánh cá) và vẫn còn sống có chiều dài khoảng 3-4m, cân nặng khoảng 40-45kg, bề rộng thân 25-40cm, toàn thân dẹt có màu bạc, trên sống lưng có dải vây màu đỏ hồng, trên đầu và dưới cằm có 4 râu dài màu đỏ hồng… đã bơi vào gần bờ biển phía trước cửa đền Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi ở chân núi Nam Giới Cửa Sót (thuộc địa bàn xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Ngay sau khi bơi vào bờ được một thời gian thì con cá này đã bơi trở lại biển.

Lại xuất hiện cá mái chèo “khủng” dạt vào bờ biển Hà Tĩnh ảnh 2 Con cá mái chèo bơi vào bờ biển xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh chiều ngày 1-6-2018
Cá mái chèo (Regalecus glesne) là một loài cá thuộc họ Regalecidae phân bố toàn cầu. Con người rất hiếm khi bắt gặp vì chúng thường sống ở độ sâu 1.000m so với mặt nước biển. Đây là loài cá xương dài nhất còn sống trên thế giới, với chiều dài có thể lên đến 17m và nặng tới 270kg...

Tin cùng chuyên mục