Rung lắc mặt đất tại Hà Tĩnh là do ảnh hưởng động đất

Đợt rung lắc lần này là do ảnh hưởng của dư chấn động đất từ phía ngoài biển dội vào, nhưng nhẹ hơn đợt rung lắc lần trước.  

Sáng ngày 22-10, ông Lê Văn Trọng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vào khoảng 3 giờ 39 phút sáng cùng ngày tại một số xã trên địa bàn huyện Kỳ Anh, người dân lại ghi nhận có phát ra tiếng nổ và rung lắc mặt đất, nhà cửa trong khoảng mấy giây.

Rung lắc mặt đất tại Hà Tĩnh là do ảnh hưởng động đất ảnh 1 Khu vực bãi biển ở xóm Phú Hải, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Rung lắc ghi nhận rõ nhất là ở địa bàn sát biển như xã Kỳ Phú và xã Kỳ Khang, còn ở xã Kỳ Xuân chỉ nghe rõ ở nửa xã phía sát biển. Việc rung lắc lần này đã khiến người dân tỉnh ngủ, lo lắng bỏ chạy ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn.

Theo ông Trần Đình Hậu, Chủ tịch UBND xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, cho biết, Kỳ Phú là địa bàn ghi nhận rõ nhất tiếng nổ và hiện tượng rung lắc mặt đất. Vào thời điểm khoảng 3 giờ 39 phút, 8/8 thôn của xã đều ghi nhận được, nhưng đợt rung lắc lần này nhẹ hơn so với đợt rung lắc xảy ra vào sáng sớm ngày 18-10 vừa qua. Đợt rung lắc nghe có âm thanh tiếng nổ lần này cũng xuất hiện từ hướng phía ngoài biển dội vào. Hiện chưa có thiệt hại về người và tài sản.

Trưa ngày 22-10, theo Cổng thông tin điện tử Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) phát đi bản tin thông báo động đất ngày 22-10, cho biết, vào hồi 20 giờ 42 phút 11 giây (giờ GMT) ngày 21-10-2018 tức 3 giờ 42 phút 11 giây (giờ Hà Nội) ngày 22-10-2018 một trận động đất có độ lớn 2,3 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (18,292 vĩ độ Bắc, 106,154 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8km.
Rung lắc mặt đất tại Hà Tĩnh là do ảnh hưởng động đất ảnh 2 Bản đồ chấn tâm động đất (Ảnh chụp lại từ Cổng thông tin điện từ Viện Vật lý Địa cầu)

Trước đó, vào hơn 6 giờ sáng ngày 18-10, trên địa bàn nhiều xã ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã bất ngờ ghi nhận 2 lần rung lắc mạnh, nghe được âm thanh như tiếng nổ kéo dài trong thời gian ngắn. Đợt rung lắc lần này không gây thiệt hại về người và tài sản.

Cùng ngày 18-10, trên Cổng thông tin điện tử của Viện Vật lý Địa cầu phát đi bản tin thông báo tin động, cho biết, vào hồi 23 giờ 5 phút 39 giây (giờ GMT) ngày 17-10 tức 6 giờ 5 phút 39 giây (giờ Hà Nội) ngày 18-10, một trận động đất có độ lớn 3,8 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (18,310 vĩ độ Bắc; 106,174 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10km. Động đất xảy ra tại ngoài khơi khu vực biển tỉnh Hà Tĩnh (cách bờ biển huyện Kỳ Anh khoảng 5km).

Tin cùng chuyên mục