Làm nông an nhàn

Trong sự đổi thay của nông thôn mới ở nhiều vùng đất, khái niệm nghề nông “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” đã trở thành quá khứ. 

Hôm nay, nông dân Việt Nam, với sự hỗ trợ của máy móc, công nghệ hiện đại thông qua nỗ lực tự thân hay hợp tác với doanh nghiệp, ngày càng tự tin làm chủ ruộng đồng, canh tác an nhàn hơn xưa bội phần… Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất đã làm tăng năng suất và giá trị sản phẩm, tạo niềm tin cho người tiêu dùng.

Thiết bị bay của Công ty Quản Nông Xanh ở Hồng Ngự, Đồng Tháp có công lao động bằng 20 người tưới trên ruộng lúa.  Ảnh: HOÀNG HÙNG
Làm nông an nhàn ảnh 2 Vườn lan giúp anh Lê Thành Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, thu mỗi năm vài tỷ đồng.  Ảnh: Nguyên Khôi
 
Làm nông an nhàn ảnh 3Đóng gói trái cây xuất khẩu ở HTX Thanh long Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Ảnh: VIẾT CHUNG
 
Làm nông an nhàn ảnh 4 Ở Tập đoàn TH, cỏ cho bò sữa ăn được máy móc phối trộn theo công thức lập trình. 
                                                                                         Ảnh: VĂN PHÚC
 
Làm nông an nhàn ảnh 5Tập đoàn Việt Úc đầu tư mô hình nuôi tôm siêu thâm canh tại Bạc Liêu, giảm tải xả thải nước nhiễm mặn, cung cấp nguồn tôm sạch cho thị trường.  Ảnh: CAO PHONG
 
Làm nông an nhàn ảnh 6
 
Làm nông an nhàn ảnh 7 Tại trang trại của Vineco ở huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, rau được trồng “thủy canh” trong nhà kính, chăm sóc tự động. Ảnh: VĂN PHÚC

Tin cùng chuyên mục