Làm phim 48 giờ năm 2019 trở lại

Cuộc thi Làm phim 48 giờ (48HFP) đã chính thức trở lại Việt Nam và hứa hẹn thu hút hơn 2.000 nhà làm phim tham gia. 

Năm 2019 đánh dấu 10 năm kể từ khi 48HFP bắt đầu tại Việt Nam. Trong khoảng thời gian đó, dự án đã sản xuất hơn 1.000 bộ phim ngắn từ các nhà sản xuất phim trẻ trên khắp Việt Nam, đồng thời thu hút các đạo diễn quốc tế nổi tiếng như Phillip Noyce, Jordan Vogt-Roberts…  

Theo đại diện ban tổ chức, tính đến thời điểm này đã có hơn 100 đội đăng ký tham gia. Họ sẽ có 48 giờ từ ngày 23 đến 25-8 để làm ra một bộ phim có thời lượng 4-7 phút, thể hiện một nhân vật, đạo cụ, một dòng thoại do ban tổ chức đưa ra. Các đội bốc thăm ngẫu nhiên thể loại phim. Tổng trị giá giải thưởng lên đến hơn 100 triệu đồng. Đặc biệt, bộ phim thắng cuộc năm nay sẽ đại diện Việt Nam tranh giải Phim xuất sắc nhất Liên hoan phim 48 giờ toàn cầu tại Hà Lan và cơ hội được trình chiếu tại Góc phim ngắn thuộc Liên hoan phim Cannes 2020. Cuộc thi không giới hạn đối tượng tham gia.

Năm nay, 48HFP Việt Nam sẽ tổ chức hơn 30 sự kiện trên toàn quốc bao gồm các buổi làm phim, tuần lễ quay phim, chiếu phim...

Lễ công bố và trao giải dự kiến tổ chức vào cuối tháng 10. Trong các năm trước, Việt Nam đã chiến thắng vòng quốc tế với 2 bộ phim A Good Day to Die (2010) và Canh Ba Ba (2011), lọt tốp 4 phim xuất sắc với Đường mật (2018) và được trình chiếu tại Góc phim ngắn Liên hoan phim Cannes.

Tin cùng chuyên mục