Làm rõ trách nhiệm vụ thiếu úy công an tử vong

Ngày 15-8, Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó Giám đốc Công an Vĩnh Long, xác nhận Thiếu úy Nguyễn Đức Đạt, Công an huyện Long Hồ, tử vong do uống nước có chứa chất ma túy.

Dù đã có báo cáo từ các cơ quan liên quan, nhưng Công an Vĩnh Long vẫn phải điều tra lại để có kết luận cuối cùng.

Ngày 13-7, sau khi khống chế được đối tượng mua bán ma túy, do khát nước nên anh Đạt uống ca đựng nước trong nhà có chứa chất ma túy khiến anh không kiểm soát được hành vi nên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Tại đây, các y bác sĩ thấy hành vi của anh Đạt như người bệnh tâm thần nên không xử trí ngay mà chuyển về bệnh viện tâm thần của tỉnh điều trị... Dù được cấp cứu nhưng anh Đạt đã tử vong.

Cùng ngày, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có công văn đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo bệnh viện đa khoa tỉnh khẩn trương xác minh rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

Nghiêm khắc xử lý các tập thể, cá nhân theo đúng quy định hiện hành (nếu có sai phạm). Cục yêu cầu báo cáo trước ngày 23-8 và công khai thông tin...

Tin cùng chuyên mục