Lâm tặc dọa giết kiểm lâm viên

(SGGP).- Ngày 18-9, ông Diệp Thanh Phong – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam đã gởi báo cáo lên UBND tỉnh và Công an tỉnh về hành vi chống người thi hành công vụ và đe dọa giết người. Theo ông Phong, lúc 6 giờ 50 ngày 18-9, ông Nguyễn Văn Nhâm (trú phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đi xe ô tô đến nhà ông Mai Thanh Dũng (kiểm lâm viên đội Kiểm lâm cơ động số 1 của tỉnh), gặp cha mẹ ông Dũng và đưa ra lời đe dọa: “Ông bà về nói với thằng Dũng phải dừng ngay việc làm của mình, nếu không tôi sẽ ném lựu đạn giết hết cả nhà”.

Được biết, ngày 30-8-2008, tại khu vực xã Quế Thọ (huyện Hiệp Đức), Đội kiểm lâm cơ động số 1 phát hiện trên xe ô tô khách biển số 76K-0709 có 9 hộp gỗ gõ, 7 hộp gỗ chò và xoan đào với tổng cộng 3,06m3. Khi tổ công tác đưa phương tiện và tang vật đi được 1km thì Nguyễn Văn Nhâm đi trên xe ôtô 76K-2626 (4 chỗ ngồi) chạy đến chặn đầu xe, xông vào đánh ông Mai Thanh Dũng và hò hét đồng bọn tấn công các kiểm lâm. Lực lượng tăng cường có mặt kịp thời giải cứu. Sau đó, nhiều lần ông Nhâm điện thoại đe dọa tính mạng ông Dũng. Theo Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam, ông Nhâm từng là nhân viên công an điều tra hình sự tỉnh và đã bị sa thải khỏi ngành công an.

X.T.

Tin cùng chuyên mục