Lần đầu tiên HĐND TPHCM tiếp xúc cử tri là chức sắc, chức việc các tôn giáo

 Sáng 20-1, Thường trực HĐND TPHCM lần đầu tiên tổ chức buổi gặp gỡ, tiếp xúc cử tri là đại biểu chức sắc, chức việc các tôn giáo tại TPHCM. 
Cử tri Lý Du Sô, Trưởng ban Cộng đồng Hồi giáo TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: TTXVN
Cử tri Lý Du Sô, Trưởng ban Cộng đồng Hồi giáo TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: TTXVN
Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Thường trực HĐND TPHCM tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc cử tri là chức sắc, chức việc các tôn giáo tại TPHCM, nhằm trao đổi, lắng nghe tâm tư tình cảm, nguyện vọng, những kiến nghị của cử tri với lãnh đạo và chính quyền thành phố. 
Tại buổi tiếp xúc, các cử tri là chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn TPHCM như Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Cao Đài, cộng đồng Hồi giáo... cho rằng, thời gian qua, Thành ủy, chính quyền TPHCM đã có nhiều chủ trương, biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng của đồng bào tôn giáo.
Các cử tri cũng đưa ra những ý kiến thẳng thắn với lãnh đạo, các sở, ban, ngành của thành phố về các vấn đề liên quan đến hoạt động cấp giấy phép xây dựng và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế của thành phố. Đồng thời, bày tỏ mong muốn chính quyền TPHCM nhanh chóng giải quyết các vấn nạn ách tắc giao thông, ngập nước, vấn đề quy hoạch đô thị...
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng trân trọng ghi nhận tâm nguyện, ý kiến góp ý của các cử tri là đại biểu chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn thành phố về các vấn đề mà các cử tri quan tâm và sẽ giao các đơn vị, sở, ngành nghiên cứu giải quyết trong thời gian gần nhất. Chính quyền TPHCM đánh giá cao sự đóng góp to lớn của các tôn giáo trên địa bàn thành phố đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thành phố. TPHCM cam kết sẽ tiếp tục nêu cao trách nhiệm trong việc tôn trọng, bảo vệ các cơ sở tôn giáo, các hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng của các tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật.
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm cảm ơn sự đóng góp của các đại biểu với 29 ý kiến về những vấn đề nhiều cử tri quan tâm và cho biết, Thường trực HĐND TPHCM tiếp thu ý kiến của các cử tri, sẽ gửi tới các đơn vị chức năng của thành phố và kiểm tra sự phản hồi, khắc phục từ các đơn vị này. 
Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm gửi lời cảm ơn các tín đồ tôn giáo, đồng bào có tín ngưỡng của thành phố trong thời gian qua đã phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tuân thủ các quy định của pháp luật, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng nhân dân toàn thành phố hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của thành phố.

Tin cùng chuyên mục