Lần đầu tiên tổ chức thi tay nghề du lịch toàn quốc

Ngày 6-4, Hiệp hội Đào tạo du lịch Việt Nam (VITEA) họp báo công bố Hội thi tay nghề du lịch Việt Nam 2017. Đây là cuộc thi tay nghề du lịch quy mô toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức. 

Ông Đào Mạnh Hùng, Chủ tịch VITEA cho biết, hội thi tay nghề du lịch Việt Nam được VITEA tổ chức nhằm tôn vinh người lao động các nghề trong ngành du lịch.  

Vòng sơ tuyển cuộc thi bắt đầu từ ngày 2-4 tới 30-6-2017. Thí sinh dự thi là công dân Việt Nam, từ 18 đến 55 tuổi, đã hoặc đang làm việc trong ngành du lịch và trong các lĩnh vực được tổ chức thi, tự nguyện tham gia và tuân thủ các quy định của ban tổ chức. Mỗi nghề dự thi có nội dung khác nhau, nhưng vẫn đảm bảo cấu trúc bài thi gồm 3 phần: lý thuyết, thực hành kỹ năng nghề, sáng tạo và năng khiếu nghề nghiệp. Đây là lần đầu tiên Hội thi tay nghề du lịch Việt Nam được tổ chức với quy mô toàn quốc.

Tin cùng chuyên mục