Lãnh án 10 năm tù vì đánh chết con của bạn thân

Được người bạn thân nhờ giữ giúp con gái 4 tuổi, nhưng chỉ vì bé không chịu ăn, bị cáo Phi Long II đã dùng tay đánh bé té ngã khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 26-3, TAND TP Vĩnh Long tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Phan Phi Long II (sinh 1989, ngụ phường 5, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) về tội “Cố ý gây thương tích” dẫn đến chết người.

Bị cáo Nguyễn Phan Phi Long II

Theo cáo trạng, từ giữa tháng 5-2018, anh N.H.D. có con gái tên H. (sinh 2014), do thường hay vắng nhà nên anh D. đã gửi bé H. cho vợ chồng Phi Long II giữ dùm (vì giữa anh D. và Phi Long II là chỗ bạn bè thân thiết).

Đến sáng ngày 16-6-2018, bị cáo Phi Long II mua sẵn bánh bao cho bé H. ăn. Tuy nhiên khi thức dậy bé H. la khóc, nhất quyết đòi ăn cơm sườn. Sau đó, bị cáo la “sao chú dạy hoài con không nghe”, thì bị bé H. chửi lại.

Quá tức giận, bị cáo Phi Long II đã dùng mu bàn tay phải đánh vào miệng của bé H., do vùng vẫy bé H. đã té ngã, đầu đập vào tường. Sau đó, bé H. có biểu hiện chảy máu ở miệng do rách môi, mặt tím tái, mắt đứng tròng thì được vợ chồng Phi Long II đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân sau đó đã tử vong tại bệnh viện do chấn thương sọ não, viêm phế quản.

Trước đó vào năm 2012, đối tượng Phi Long II từng bị TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Phi Long II là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến sức khỏe tính mạng của người khác cần phải có hình phạt nghiêm khắc. Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phan Phi Long II 10 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Tin cùng chuyên mục