Lãnh đạo thành phố thăm các cơ quan báo chí

Ngày 20-6, đoàn lãnh đạo Thành ủy TPHCM do đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng Trang tin điện tử Đảng bộ TPHCM (website Thành ủy) nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. 
Lãnh đạo thành phố thăm các cơ quan báo chí

(SGGP).- Ngày 20-6, đoàn lãnh đạo Thành ủy TPHCM do đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng Trang tin điện tử Đảng bộ TPHCM (website Thành ủy) nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. 

Đồng chí Tất Thành Cang chỉ đạo website Thành ủy chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành nâng cấp, xây dựng giao diện mới hiện đại hơn, chậm nhất là đến tháng 9-2016 website Thành ủy phải có giao diện mới ra mắt bạn đọc. Đồng chí Tất Thành Cang cũng yêu cầu website Thành ủy cần thường xuyên bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ biên tập viên, phóng viên cả về chuyên môn lẫn trình độ chính trị, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Xây dựng đội ngũ cộng tác viên tăng về số lượng, đảm bảo chất lượng, nhất là ở cơ sở để cung cấp ngày càng nhiều thông tin, phản ánh mọi mặt đời sống đến với độc giả. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần, chế độ chính sách cho cán bộ, công chức website Thành ủy.

Cùng ngày, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM đã đến thăm, chúc mừng Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, công nhân viên Báo Quân khu 7, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TPHCM, Báo Công giáo và Dân tộc. 

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chúc mừng Báo Quân khu 7

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Nguyễn Thành Phong bày tỏ tình cảm gắn bó và gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến toàn thể đội ngũ những người làm báo nhân sự kiện trọng đại ý nghĩa này. Đồng chí Nguyễn Thành Phong đánh giá cao những đóng góp to lớn của các cơ quan báo chí trong thời gian qua trong việc kịp thời tuyên truyền về những chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng, Nhà nước và của TPHCM đến với người dân, qua đó góp phần giúp TPHCM ngày càng phát triển. Nói về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thành Phong bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách của Đảng và Nhà nước đến người dân; gắn kết với TP, phản ánh các sự việc kịp thời, đóng góp thêm những ý kiến thiết thực nhằm giúp TP phát huy các thế mạnh và giúp công tác chỉ đạo, quản lý điều hành có tính thực tiễn, hiệu quả.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thị Thu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng đến thăm, chúc mừng Báo Giáo dục TPHCM và cơ quan đại diện Báo Công an nhân dân tại TPHCM.

Ngày 20-6, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu do đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bạc Liêu làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Báo Sài Gòn Giải Phóng nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2016). Đồng chí Nguyễn Tấn Phong, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng phát biểu trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của tỉnh Bạc Liêu trong hợp tác thông tin thời gian qua. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác về thông tin và tăng cường mối quan hệ giao lưu giữa Báo Sài Gòn Giải Phóng và tỉnh Bạc Liêu.

Cùng ngày, đồng chí Đặng Thị Tuyết Mai, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng TPHCM dẫn đầu đoàn đến thăm, chúc mừng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Sài Gòn Giải Phóng. Đồng chí Đặng Thị Tuyết Mai phát biểu bày tỏ sự trân trọng cảm ơn cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Sài Gòn Giải Phóng thời gian qua đã góp phần làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong nhân dân. 

ÁI CHÂN - HỒNG HIỆP

Tin cùng chuyên mục