Lãnh đạo Thành ủy TPHCM thăm các thầy thuốc lão thành

(SGGP). - Ngày 26-2, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2), đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, đã đến thăm và chúc mừng các thầy thuốc lão thành: Anh hùng lao động - bác sĩ Đoàn Thúy Ba (nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế); PGS-TS-BS Võ Văn Thành (nguyên Trưởng khoa Cột sống A - Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM); lương y Lê Văn Chánh (nguyên Phó Chủ tịch Hội Hậu môn - Trực tràng Việt Nam).
Lãnh đạo Thành ủy TPHCM thăm các thầy thuốc lão thành

(SGGP). - Ngày 26-2, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2), đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, đã đến thăm và chúc mừng các thầy thuốc lão thành: Anh hùng lao động - bác sĩ Đoàn Thúy Ba (nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế); PGS-TS-BS Võ Văn Thành (nguyên Trưởng khoa Cột sống A - Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM); lương y Lê Văn Chánh (nguyên Phó Chủ tịch Hội Hậu môn - Trực tràng Việt Nam).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Võ Văn Thưởng tặng hoa, chúc mừng Bác sĩ Đoàn Thúy Ba.

Đến thăm bác sĩ Đoàn Thúy Ba, đồng chí Võ Văn Thưởng ân cần thăm hỏi sức khỏe, tri ân những đóng góp to lớn của bác sĩ cho ngành y tế nước nhà, cho sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đồng chí Võ Văn Thưởng mong muốn bác sĩ Đoàn Thúy Ba tiếp tục đóng góp hơn nữa cho ngành y tế thành phố nói riêng và cả nước nói chung ngày càng phát triển… Thăm PGS-TS Võ Văn Thành và lương y Lê Văn Chánh, đồng chí Võ Văn Thưởng cảm ơn những đóng góp của hai thầy thuốc lão thành cho sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân, cho sự phát triển của nền y học nước nhà. Nhân đầu năm mới, đồng chí Võ Văn Thưởng chúc hai thầy thuốc lão thành dồi dào sức khỏe, đóng góp thêm ý kiến cho ngành y tế.

Trước đó, chiều 25-2, đoàn cán bộ TPHCM do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đã đến thăm TS-DS Nguyễn Duy Cương, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế và GS-TS-BS Văn Tần, Anh hùng lao động, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bình Dân.

Đến thăm TS-DS Nguyễn Duy Cương, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà đã ân cần thăm hỏi và cảm ơn ông về những đóng góp đã có trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, cũng như những bước phát triển của ngành y tế đất nước. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, trong bất cứ hoàn cảnh nào, TS Nguyễn Duy Cương luôn trung thành với Đảng; đến nay dù tuổi đã cao nhưng vẫn không ngừng tìm tòi, tham gia đóng góp cho ngành y tế; đó là tấm gương sáng về lòng yêu nước, tình yêu nghề cho thế hệ trẻ, đặc biệt là cán bộ ngành y tế noi theo. Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà chúc TS-DS Nguyễn Duy Cương luôn vui khỏe để tiếp tục cống hiến cho đất nước; dẫn dắt con cháu và thế hệ cán bộ y tế trong nghiệp vụ chuyên môn và trong cuộc sống đời thường.

Chiều cùng ngày, đoàn đã đến thăm GS-TS-BS Văn Tần. Thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá cao những đóng góp của GS-TS-BS Văn Tần cho ngành y tế TPHCM nói chung và cho sự phát triển Bệnh viện Bình Dân nói riêng. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá cao sự đóng góp đặc biệt của giáo sư trong quá trình phát triển các chuyên khoa sâu. Đến nay, dù đã nghỉ hưu nhưng giáo sư vẫn cống hiến không mệt mỏi cho sự phát triển của bệnh viện. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà chúc giáo sư luôn mạnh khỏe và tiếp tục dẫn dắt về chuyên môn, y đức cho các bác sĩ trẻ.

* Tại Hà Nội, Bệnh viện Nhi Trung ương đã khánh thành khu khám bệnh mới thuộc dự án cải tạo, mở rộng và nâng cấp bệnh viện giai đoạn 2.

Khu khám bệnh mới nằm trong khối nhà 15 tầng được xây mới và nâng cấp cơ sở hạ tầng cũ được trang bị nhiều thiết bị y tế hiện đại phục vụ việc chẩn đoán và điều trị cho người bệnh tốt hơn. Trong đó, đáng chú ý là hệ thống mổ nội soi robot Da Vinci Si thuộc hàng tiên tiến nhất trên thế giới với kỹ thuật và độ an toàn cao.

Cùng ngày, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khánh thành công trình nhà kỹ thuật cao thuộc dự án đầu tư xây dựng mở rộng bệnh viện. Công trình có quy mô 13 tầng với 22 phòng mổ và 350 giường, đưa tổng số phòng mổ của bệnh viện lên 52 phòng mổ hiện đại và 1.450 giường bệnh đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Đặc biệt, tại khu nhà kỹ thuật cao này, lần đầu tiên có hệ thống phòng mổ đạt chuẩn châu Âu phục vụ tất cả đối tượng bệnh nhân.

NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục