Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng Giáng sinh đồng bào Công giáo

(SGGPO).- Chiều nay, 22-12, đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM dẫn đầu đã đi thăm, chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo TPHCM, Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM, Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam), nhân mùa Giáng sinh năm 2014.
Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng Giáng sinh đồng bào Công giáo

(SGGPO).- Chiều nay, 22-12, đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM dẫn đầu đã đi thăm, chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo TPHCM, Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM, Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam), nhân mùa Giáng sinh năm 2014.

Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng Giáng sinh đồng bào Công giáo ảnh 1

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Võ Văn Thưởng chúc mừng Tổng Giám mục Bùi Văn Đọc nhân dịp Giáng sinh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại Ủy ban Đoàn kết Công giáo TPHCM, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Võ Văn Thưởng thông tin đến các vị linh mục, tu sĩ tình hình kinh tế, xã hội của thành phố và cả nước trong năm qua. Dù có những khó khăn do sự tác động tiêu cực của nền kinh tế thế giới, song TPHCM vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. Trong đó có tốc độ tăng trưởng kinh tế được giữ vững, an sinh xã hội, trật tự, an toàn xã hội được tăng cường, đời sống của đại bộ phận người dân được nâng cao… Những thành tựu trên có sự nỗ lực, đóng góp rất tích cực của đồng bào Công giáo tại các giáo xứ, họ đạo trên địa bàn TP. Đặc biệt, trong mùa Giáng sinh năm nay, trên nhiều tuyến đường, ngõ hẻm, nhiều khu xóm đạo…, đâu đâu cũng thấy trang hoàng rực rỡ, khang trang, vui tươi trong cuộc sống an lành.
 
Linh mục Phan Khắc Từ, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo TPHCM cho biết, giới đồng bào Công giáo những năm qua đã thể hiện rõ ý nguyện và xu hướng tham gia ngày càng tích cực hơn vào các hoạt động xã hội, cộng đồng, cùng chung sức với các cấp chính quyền TP giải quyết các vấn đề về dân sinh, xóa đói giảm nghèo, y tế, giáo dục… Qua đó, càng nổi rõ thêm trách nhiệm và cam kết của đồng bào Công giáo trong việc góp công sức của mình cho sự phát triển của TPHCM và cả nước.

Tiếp đoàn lãnh đạo TPHCM tại Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM, Giám mục Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM bày tỏ tình cảm và sự cám ơn trân trọng đến lãnh đạo TP và các cấp chính quyền về sự quan tâm, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cấp giáo hội hoạt động; tin tưởng vào những mục tiêu, quyết sách lớn của TP trong nhiệm kỳ qua và những năm tiếp theo sẽ tạo đà phát triển hơn nữa trên các lĩnh vực, góp phần cải thiện và nâng cao mức sống người dân, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Võ Văn Thưởng bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của đồng bào Công giáo đối với sự phát triển của TP, mong muốn đồng bào Công giáo tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, cùng với các giới đồng bào TP, các tầng lớp nhân dân đoàn kết, chung sức xây dựng TPHCM phát triển; chúc đồng bào Công giáo tại các giáo xứ, họ đạo trên địa bàn TP hưởng một mùa Giáng sinh vui tươi, an lành.

HOÀI NAM

Tin cùng chuyên mục