Lãnh đạo TPHCM thăm cơ sở chăm sóc trẻ tự kỷ, khuyết tật

Chiều 6-2, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Khai Trí (xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi), nơi đang nuôi dưỡng 105 trẻ tự kỷ.

Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Khai Trí gồm hai cơ sở.

Cơ sở 1 với tên gọi Trường Giáo dục chuyên biệt Khai Trí tại địa chỉ 214/25F Điện Biên Phủ phường 17 quận Bình Thạnh, được thành lập vào năm 2010, dành cho học sinh khuyết tật trí tuệ từ 2 đến 10 tuổi.
Cơ sở 2 tại xã Nhuận Đức huyện Củ Chi, dành cho học sinh khuyết tật trí tuệ từ 10 đến 18 tuổi.
Hai cơ sở đều được trang bị cơ sở vật chất đầy đủ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và học tập của học sinh có phát triển khó khăn. 
Lãnh đạo TPHCM thăm cơ sở chăm sóc trẻ tự kỷ, khuyết tật ảnh 1 Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư chơi đùa với học sinh của Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Khai Trí
Đến tháng 12-2017, học sinh dưới 10 tuổi có 230 em ở cả hai cơ sở ra hòa nhập cộng đồng. Các em học sinh cũng tiến bộ về mặt kết bạn, hỗ trợ, giúp đỡ bạn mới còn yếu kém, kỹ năng làm việc tăng dần qua nhiều tháng thực hành. Kỹ năng giao tiếp xã hội của học sinh ngày càng tốt hơn, thời gian tập trung chú ý và kỹ năng tự quản lý đã được nâng lên...
Thay mặt đoàn, đồng chí Thân Thị Thư ghi nhận và đánh giá cao những việc làm của Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Khai Trí trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập Khai Trí tiếp tục giúp đỡ, giáo dục những trẻ em kém may mắn sớm trở thành công dân có ích cho xã hội và cộng đồng; chúc đội ngũ quản lý, chuyên viên, giáo viên, nhân viên và học sinh của trung tâm nhiều sức khỏe, học tập tốt; đồng thời trao tặng trung tâm 126 phần quà (mỗi phần trị giá 500.000 đồng) và 60 triệu đồng.
Lãnh đạo TPHCM thăm cơ sở chăm sóc trẻ tự kỷ, khuyết tật ảnh 2 Đồng chí Thân Thị Thư (thứ hai từ phải qua) tặng quà cho Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Khai Trí
* Chiều cùng ngày, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư và các thành viên trong đoàn đến thăm Cơ sở Nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật Thiên Phước thuộc Ủy ban Đoàn kết Công giáo TPHCM tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi (nơi đang nuôi dạy 32 trẻ khuyết tật).
Lãnh đạo TPHCM thăm cơ sở chăm sóc trẻ tự kỷ, khuyết tật ảnh 3 Đồng chí Thân Thị Thư tặng quà cho Cơ sở Nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật Thiên Phước
Chia sẻ khó khăn với Cơ sở Nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em khuyết tật Thiên Phước, đồng chí Thân Thị Thư ghi nhận những cống hiến của các sơ, các bảo mẫu, thầy cô giáo và hy vọng cơ sở tiếp tục mở rộng vòng tay cưu mang thêm nhiều trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn khác, góp phần xây dựng TPHCM ngày càng có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Dịp này, đồng chí Thân Thị Thư tặng quà và 60 triệu đồng để chăm lo cho các trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

Tin cùng chuyên mục