Lãnh đạo TPHCM thăm sinh viên Lào đang sống tại gia đình Việt

Tối 13-6, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP, làm trưởng đoàn đã đến thăm các gia đình tham gia chương trình “Sinh viên Lào với gia đình Việt”.

Đoàn đến thăm gia đình anh Võ Thanh Sơn (ngụ phường 14, quận 3) và bà Dương Thị Kim Dung (ngụ phường 5, quận 3) đang nhận nuôi 4 sinh viên Lào hiện đang theo học Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. 

Thay mặt đoàn, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung ân cần thăm hỏi 2 gia đình và động viên các sinh viên Lào đang sum họp tại gia đình Việt; cảm ơn 2 gia đình đã có hành động thiết thực bồi đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. Đồng chí Võ Thị Dung mong rằng thông qua việc chung sống, trải nghiệm văn hóa cùng gia đình Việt, các sinh viên Lào sẽ tiếp tục là cầu nối vững chắc giúp tăng cường quan hệ hữu nghị Việt - Lào trong tương lai. “Tôi mong các em sẽ cảm nhận được hạnh phúc khi sống trong gia đình mới này để phần nào vơi bớt nỗi nhớ nhà. Hy vọng những tình cảm thân thương từ gia đình Việt sẽ giúp các em thêm động lực để học tập thật tốt”, đồng chí Võ Thị Dung bày tỏ. 

Năm 2019, nhân kỷ niệm 60 năm đường Trường Sơn lịch sử, TPHCM triển khai chương trình “Sinh viên Lào với gia đình Việt” như một hoạt động hưởng ứng kỷ niệm, tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa nhân dân hai nước.

Tin cùng chuyên mục