Lào dừng nhập khẩu thịt heo và heo từ Trung Quốc

Để bảo vệ và ngăn chặn dịch tả heo châu Phi lây lan, Chính phủ Lào đã tạm thời ngừng nhập khẩu thịt heo, heo giống, heo con và tất cả các loại sản phẩm thịt heo từ Trung Quốc.

Theo tờ Inquirer ngày 10-9, chính phủ cũng yêu cầu các bên liên quan phối hợp với các nhà sản xuất, hiệp hội chăn nuôi gia súc, gia cầm và chăn nuôi lợn ở địa phương xây dựng kế hoạch cân bằng cung và cầu ở trong nước đối với sản phẩm thịt heo, nhằm hạn chế việc nhập khẩu từ nước ngoài.

Cùng ngày 10-9, giới chức Nhật Bản cho biết đã tiêu hủy và chôn lấp 546 con heo và tạm dừng xuất khẩu thịt heo từ khắp nước Nhật Bản để ngăn ngừa sự lây nhiễm sau khi dịch tả heo tại một trang trại ở miền Trung Nhật Bản được xác nhận hồi cuối tuần trước.

Trong khi đó, giới chức y tế Hàn Quốc thông báo nước này hiện không có vaccine hoặc giải pháp điều trị cho những trường hợp mắc Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS - CoV).

Tin cùng chuyên mục