Lao xe trực diện, đánh và đòi chém CSGT

Đối tượng khai là Nguyễn Văn Thành và thừa nhận toàn bộ hành vi mình gây ra nhưng đổ lỗi cho hành vi của mình là do say xỉn.
Ngày 16-5, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết đang làm rõ để xử lý đối tượng Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1973, ngụ huyện Củ Chi, tạm trú quận Bình Thạnh về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Theo cơ quan công an, trưa 13-5, nhận được tin báo từ người dân về việc 1 người đàn ông có biểu hiện say xỉn gây rối trật tự ở đường Trần Văn kỷ, phường 14, quận Bình Thạnh. Chiến sĩ công an Nguyễn Thanh Hân và 2 nhân viên bảo vệ dân phố đã tới hiện trường. Khi vừa tới nơi, lực lượng chức năng tìm cách khuyên can nhưng bị người đàn ông này lớn tiếng chửi bới và đe dọa.

Khi chiến sĩ Hân lại gần để khuyên, Thành vẫn tiếp tục lớn tiếng chửi bới và bất ngờ cầm dao đuổi, đòi chém chiến sĩ Hân.

Chưa dừng lại, Thành tiếp tục cầm dao quay sang tấn công 2 nhân viên bảo vệ dân phố nhưng may mắn không gây thương tích cho ai. 

Trước sự manh động của Thành, tổ công tác đã khống chế, tước đoạt hung khí và áp giải về cơ quan công an để xử lý.

Tại đây, đối tượng Nguyễn Văn Thành thừa nhận toàn bộ hành vi mình gây ra nhưng đổ lỗi do say xỉn.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 10-5, Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1996) điều khiển xe máy chở theo Trần Văn Xin (sinh năm 1993, cùng quê Bình Định) lưu thông qua khu vực giao lộ Lê Trọng Tuấn - đường CN13 (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) thì bị tổ công tác của đội CSGT, Công an quận Tân Phú phát hiện vi phạm luật giao thông.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính thì 2 đối tượng không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga tháo chạy. Tổ công tác dùng mô tô đặc chủng truy đuổi.

Khi chạy tới giao lộ Lê Trọng Tấn - đường CN11, tổ công tác truy đuổi kịp thì Xin, Đức điều khiển xe lao trực diện vào lực lượng CSGT. Khi lực lượng lại gần thì cả 2 lao vào tấn công, làm bị thương CSGT tên Võ Trung Kiệp.

Tổ công tác đã phải dùng biện pháp mạnh, khống chế 2 đối tượng. Bước đầu, tại công an, 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi. 

Hiện Công an quận Tân Phú, TPHCM đang làm rõ, để xử lý 2 đối tượng về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Tin cùng chuyên mục