Thanh niên dân tộc Rục được đi lao động nước ngoài

Ngày 2-8, UBND huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết, đồng bào Rục đã có 37 người đi xuất khẩu lao động nước ngoài.

(SGGP).- Ngày 2-8, UBND huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết, đồng bào Rục đã có 37 người đi xuất khẩu lao động nước ngoài.

Theo thông tin, đơn đăng ký xuất khẩu lao động của người Rục lên hơn 40 cá nhân, sau khi khảo sát, các phòng ban của UBND huyện Minh Hóa đã chọn được 37 thanh niên hội đủ điều kiện đi học tiếng và đạt tiêu chuẩn xuất khẩu lao động ở các nước Đông Nam Á. Thanh niên Rục được đi xuất khẩu lao động nước ngoài là một phần dự án 30a được Chính phủ hỗ trợ huyện nghèo Minh Hóa.  

M. PHONG

Tin cùng chuyên mục