Đồng Tháp: 10 năm đưa được 6.500 lao động làm việc nước ngoài

Sáng 23-7, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện xuất khẩu lao động (từ 2003 - 2013). Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Tháp, trong 10 năm qua toàn tỉnh có hơn 6.500 người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; trong số này có hơn 30% lao động giúp gia đình vươn lên khá giả, chủ yếu là đi lao động ở Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc…

(SGGPO).- Sáng 23-7, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện xuất khẩu lao động (từ 2003 - 2013). Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Tháp, trong 10 năm qua toàn tỉnh có hơn 6.500 người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; trong số này có hơn 30% lao động giúp gia đình vươn lên khá giả, chủ yếu là đi lao động ở Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Tuy nhiên, số người tham gia xuất khẩu lao động thời gian gần đây giảm mạnh. Nguyên nhân giảm do người lao động thiếu trình độ chuyên môn, khả năng ngoại ngữ kém, thu nhập thấp, nhiều rủi ro… Trong khi những thị trường có thu nhập cao, công việc ổn định thì nhiều đối tượng lao động ở Đồng Tháp chưa đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng. 

Ông Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp cho biết, xuất khẩu lao động được tỉnh rất quan tâm. Cụ thể, trong đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp” mà tỉnh đang thực hiện thì việc chuyển dịch lao động nông thôn sang lao động công nghiệp có kỹ thuật cao là nhiệm vụ quan trọng; vì thế xuất khẩu lao động cần đẩy mạnh để góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập cho vùng nông thôn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực… Làm được như vậy, yêu cầu các cấp, các ngành phải quyết liệt hơn nữa trong đẩy mạnh xuất khẩu lao động, tăng cường tuyên truyền cho người dân nắm rõ về nhu cầu thị trường xuất khẩu lao động, từ đó giúp họ tìm công việc phù hợp với khả năng…

HUỲNH LỢI

Tin cùng chuyên mục