Hà Tĩnh: Người dân tấp nập làm hộ chiếu đi lao động nước ngoài

(SGGP).- Ngày 25-2 (mùng 7 Tết), đại tá Nguyễn Đức Thuận, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA72 Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, những ngày đầu xuân năm mới Ất Mùi 2015 bình quân có 300 đến hơn 500 lượt người dân trên địa bàn đến đăng ký làm hộ chiếu và giấy thông hành đi lao động nước ngoài.

(SGGP).- Ngày 25-2 (mùng 7 Tết), đại tá Nguyễn Đức Thuận, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA72 Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, những ngày đầu xuân năm mới Ất Mùi 2015 bình quân có 300 đến hơn 500 lượt người dân trên địa bàn đến đăng ký làm hộ chiếu và giấy thông hành đi lao động nước ngoài.

Để đảm bảo cho người dân khi đến làm thủ tục nhanh gọn, không phải chờ đợi lâu, Phòng PA72 đã điều động thêm hàng chục cán bộ chiến sĩ của đơn vị và cả ở cửa khẩu quốc tế Cầu Treo làm việc tăng ca liên tục suốt từ 7 giờ sáng đến tối cùng ngày, tổ chức tư vấn, hỗ trợ người dân khi đến làm thủ tục được an toàn, tránh bị dịch vụ cò mồi thu lợi bất chính. Niêm yết công khai các thủ tục, quy trình làm hồ sơ rõ ràng, cụ thể, bố trí thêm bàn ghi tờ khai, ghế ngồi chờ và thông báo trên loa khi người dân đến lượt.
 
Người dân ở Hà Tĩnh chủ yếu làm hộ chiếu đi xuất khẩu lao động sang các nước và vùng lãnh thổ: Malaysia, Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Anh, Pháp, Nga…, một số ít đi du học. Đặc biệt, tỷ lệ nữ giới đi lao động nước ngoài tăng nhiều so với các năm trước đó.

DƯƠNG QUANG

Tin cùng chuyên mục