Mỗi năm, TPHCM tạo hơn 122.000 chỗ làm mới

Tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (28-8-1945 - 28-8-2015), Sở LĐTB-XH TPHCM có 2 tập thể và 5 cá nhân vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 73 trường hợp có thành tích xuất sắc trong công tác nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp LĐTB-XH năm 2015”.

(SGGP).- Tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (28-8-1945 - 28-8-2015), Sở LĐTB-XH TPHCM có 2 tập thể và 5 cá nhân vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 73 trường hợp có thành tích xuất sắc trong công tác nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp LĐTB-XH năm 2015”.

Suốt 70 năm qua, ngành LĐTB-XH TPHCM đã có nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển thành phố và đất nước. TPHCM có tốc độ tăng trưởng bình quân của lực lượng lao động là 3,5%/năm. Từ năm 2011 đến 2014, thành phố đã thu hút 1,4 triệu lượt lao động; bình quân mỗi năm tạo hơn 122.000 chỗ làm mới. Đến nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề trên địa bàn thành phố đạt trên 72%. Về công tác giảm nghèo, tăng hộ khá, cuối năm 2014, TPHCM đã hoàn thành chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 4.

KHIẾT NHUNG

Tin cùng chuyên mục