Lắp đèn tín hiệu giao thông tại điểm ùn ứ

Kênh Tân Hóa (quận Tân Phú, TPHCM) vừa được đặt cống hộp và trở thành con đường nối từ quận Tân Bình sang quận 6. Tuy đã có nhiều đèn tín hiệu giao thông được lắp đặt, nhưng đến nay vẫn có một số đèn chưa hoạt động.

Kênh Tân Hóa (quận Tân Phú, TPHCM) vừa được đặt cống hộp và trở thành con đường nối từ quận Tân Bình sang quận 6. Tuy đã có nhiều đèn tín hiệu giao thông được lắp đặt, nhưng đến nay vẫn có một số đèn chưa hoạt động.

Ngay giao lộ kênh Tân Hóa - Âu Cơ, nơi có mật độ giao thông dày đặc nhưng hơn 1 tháng qua, đèn giao thông chỉ ở chế độ chớp đèn vàng nên người điều khiển xe đã không nhường nhau khiến giao thông luôn hỗn loạn tại giao lộ, gây ùn tắc kéo dài. Tại giao lộ Ni Sư Huỳnh Liên - Lạc Long Quân (quận Tân  Bình), giao lộ Lý Thường Kiệt - Thành Mỹ (quận Tân Bình) cũng có lưu lượng xe lớn nên thường xuyên xảy ra kẹt xe vào mọi thời điểm. Khi không có cảnh sát giao thông thì xảy ra kẹt xe, giao thông hỗn loạn ngay.

Từ thông tin của bạn đọc, PV Báo SGGP đã phản ánh với lãnh đạo Khu Quản lý giao thông đô thị Số 1 (KQLGTĐT Số 1) và được phản hồi như sau: Giao lộ Âu Cơ - Kênh Tân Hóa chỉ cách giao lộ Thoại Ngọc Hầu - Kênh Tân Hóa hơn 100m, nên dễ ùn ứ. KQLGTĐT Số 1 đã đề nghị các nhà thầu thi công điều chỉnh tín hiệu giao thông tại 2 giao lộ cho đồng bộ để dòng xe thoát qua hết. Còn tại giao lộ Ni Sư Huỳnh Liên - Lạc Long Quân không thể lắp được đèn tín hiệu giao thông do không có vỉa hè. KQLGTĐT Số 1 đang nghiên cứu phương án tổ chức giao thông qua khu vực này để trình Sở GTVT TP điều chỉnh trong quý 1 năm 2015. Còn tại giao lộ Lý Thường Kiệt - Thành Mỹ, sẽ nghiên cứu phương án lắp đặt đèn tín hiệu giao thông.

THANH HẢI

Tin cùng chuyên mục