Lập đoàn kiểm tra thông tin “gỗ quý bị đốn hạ la liệt”

Sáng ngày 30-5, ông Nguyễn Nhĩ,  Chi Cục trưởng Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho biết đã giao lực lượng chuyên môn đi kiểm tra thông tin rừng giáp ranh bị đốn hạ la liệt.

Một cây bằng lăng bị đốn hạ

Vị trí phá rừng giáp ranh giữa 2 huyện Đức Cơ và Ia Grai mà Báo SGGP Online phản ánh thuộc quản lý của một trong hai đơn vị là Ban quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ và Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Grai.

Ông Lê Tiến Hiệp, Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Grai cho biết, trong sáng nay (ngày 30-5), ban đang phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện Ia Grai, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ đi kiểm tra tại vị trí phá rừng mà báo nêu. Tuy nhiên, ông Hiệp vẫn giữ quan điểm như ban đầu rằng, khu vực rừng bị phá mà Báo SGGP Online đã nêu không phải do đơn vị quản lý.

Lập đoàn kiểm tra thông tin “gỗ quý bị đốn hạ la liệt” ảnh 2 Gỗ quý bị đốn hạ nhưng lâm tặc chưa chở đi, để lại giữa rừng

Được biết vừa qua, ông Kpă Thuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ký công văn gửi các đơn vị chủ rừng; UBND huyện, thị xã và thành phố; các sở, ban ngành thuộc tỉnh, trong đó nêu rõ: Thủ trưởng đơn vị chủ rừng chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật nếu để xảy ra tình trạng vi phạm  Luật Bảo vệ và phát triển rừng trên lâm phần được giao; chính quyền nơi nào để xảy ra tình trạng phá rừng, cháy rừng, khai thác, lấn chiếm rừng, giao rừng, cho thuê rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp trái pháp luật, thuộc phạm vi, quyền hạn của mình mà không xử lý kịp thời thì Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.           

Lập đoàn kiểm tra thông tin “gỗ quý bị đốn hạ la liệt” ảnh 3 Một khúc gỗ lớn lâm tặc chưa chở đi

Tin cùng chuyên mục