Lập tổ điều tra sự cố thủy điện sông Bung 2

(SGGP).- Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh vừa ban hành quyết định thành lập tổ điều tra sự cố Thủy điện sông Bung 2 gồm 15 thành viên, do Thứ trưởng Cao Quốc Hưng làm tổ trưởng. Cùng tham gia có đại diện Tổng cục Năng lượng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), chuyên gia kỹ thuật công trình độc lập và đại diện tỉnh Quảng Nam.
Lập tổ điều tra sự cố thủy điện sông Bung 2

(SGGP).- Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh vừa ban hành quyết định thành lập tổ điều tra sự cố Thủy điện sông Bung 2 gồm 15 thành viên, do Thứ trưởng Cao Quốc Hưng làm tổ trưởng. Cùng tham gia có đại diện Tổng cục Năng lượng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), chuyên gia kỹ thuật công trình độc lập và đại diện tỉnh Quảng Nam.

Tổ điều tra sẽ tổ chức giám định nguyên nhân sự cố, qua đó xác định trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan. Kết quả sẽ báo cáo Thủ tướng, đồng thời chỉ đạo thực hiện các biện pháp an toàn công trình.

Trưa 22-9, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 2 Ngô Việt Hải cho biết, từ ngày xảy ra sự cố đến nay, đơn vị bảo vệ đảm bảo giữ nguyên hiện trường để chờ tổ điều tra của Bộ Công thương vào tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân sự cố. Hiện Tổng Công ty Phát điện 2 chuẩn bị các điều kiện, phương tiện để tổ điều tra sự cố có thể tiếp cận hiện trường một cách thuận tiện nhất.

Trục vớt phương tiện  thi công bị nước cuốn trôi trong sự cố bục nước điường hầm dẫn dòng thủy điện sông Bung 2. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Cũng theo ông Ngô Việt Hải, sau khi tổ điều tra của Bộ Công thương có kết luận nguyên nhân và mức độ thiệt hại, đơn vị nào làm sai phải chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại đã gây ra. Hiện nay, Tổng Công ty Phát điện 2 đã làm việc với UBND huyện Nam Giang để xác định mức độ thiệt hại mà sự cố gây ra cho người dân nơi đây. Dự kiến việc chi trả đền bù cho người dân được thực hiện trước ngày 10-10.

NGUYÊN KHÔI

Tin cùng chuyên mục