Lầu Năm Góc kêu gọi Trung Quốc và Ấn Độ đối thoại

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 22-7 đã kêu gọi Ấn Độ và Trung Quốc đối thoại trực tiếp để giảm căng thẳng biên giới, giảm bớt căng thẳng và ngừng mọi hành động bạo lực. 
Căng thẳng biên giới Sikkim giữa Ấn Độ - Trung Quốc kéo dài hơn 1 tháng nay
Căng thẳng biên giới Sikkim giữa Ấn Độ - Trung Quốc kéo dài hơn 1 tháng nay
Trong tuần vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã đưa ra các tuyên bố tương tự.
Căng thẳng biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc bùng phát sau khi Trung Quốc chuẩn bị xây dựng con đường tại khu vực tranh chấp Sikkim, nằm trên biên giới 2 nước.
Ấn Độ xem đây là hành động nhằm thay đổi hiện trạng khu vực được xem là nhạy cảm với an ninh của Ấn Độ và đưa binh sĩ ngăn chặn. Phía Trung Quốc cũng đã tăng cường binh lực tới biên giới và yêu cầu Ấn Độ rút quân khỏi Sikkim.
Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval sẽ tới Bắc Kinh để tham dự cuộc họp của khối BRICS vào cuối tháng 7. Trong chuyến thăm này, ông Doval dự kiến đối thoại với Trung Quốc về vấn đề biên giới.
Trung Quốc và Ấn Độ có chung đường biên giới dài 3.488km, trong đó có 220km đi ngang khu vực Sikkim.

Tin cùng chuyên mục