Lễ đặt bia kỷ niệm Báo Giải Phóng

Sáng 25-6, tại Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), Ban liên lạc Báo Giải Phóng và Báo Đại Đoàn Kết tổ chức lễ đặt bia kỷ niệm Báo Giải Phóng.

Đến dự có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Võ Văn Phuông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Đại Đoàn Kết; nguyên lãnh đạo, nhân viên và thân nhân cán bộ, nhân viên Báo Giải Phóng.

Bia kỷ niệm Báo Giải Phóng là một khối đá xanh tự nhiên, chiều cao khoảng 3 mét, ngang khoảng 1,5 mét. Mặt trước tảng đá khắc hình bản đồ Việt Nam và tóm tắt lịch sử hình thành, quá trình hoạt động của Báo Giải Phóng. Mặt sau khắc danh sách cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Giải Phóng.

Báo Giải Phóng là cơ quan Trung ương của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (MTDTGPMNVN).
Báo Giải Phóng được thành lập năm 1964 tại căn cứ MTDTGPMNVN, Chiến khu Tây Ninh. Tổng Biên tập là Nhà báo Kỳ Phương - nguyên Tổng Biên tập Báo Cứu Quốc.
Tính đến ngày 30-4-1975, Báo Giải Phóng đã xuất bản liên tục 375 số báo in và viết nhiều bài phát trên Đài Phát thanh Giải Phóng, phục vụ cho sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Ngày 6-4-1975, trong đội hình Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam, đội xung kích Báo Giải Phóng được thành lập, do Nhà báo Nguyễn Văn Khuynh dẫn đầu, cùng đại quân tiến về Sài Gòn, xuất bản 15 số báo Sài Gòn Giải Phóng đầu tiên trong những ngày tháng 5 lịch sử.
Từ ngày 27-7-1975 đến 30-10-1976, Báo Giải Phóng tiếp tục xuất bản 265 số báo hàng ngày và ngày 28-3-1976, xuất bản thêm tờ Báo Giải Phóng Chủ Nhật.
Đầu năm 1977, Báo Giải Phóng và Báo Cứu Quốc hợp nhất lại và lấy tên là Báo Đại Đoàn Kết và duy trì hoạt động đến ngày nay.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: “Đây là sự ghi nhận công lao đóng góp to lớn của các cán bộ, nhân viên Báo Giải Phóng đối với sự nghiệp giải phóng đất nước, đồng thời, góp phần giáo dục các thế hệ trẻ sau này”.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh: “Tấm bia này không phải là tác phẩm nghệ thuật mà là tất cả tấm lòng của chúng ta đối với những người con đầy nhiệt huyết giàu lòng yêu nước. Trong đó, có những người không còn nữa”.

Tin cùng chuyên mục