LHQ cảnh báo tình hình tồi tệ tại Gaza

Tỷ lệ thất nghiệp cao, giảm thu nhập bình quân đầu người, giảm năng suất nông nghiệp và điều kiện kinh tế xã hội xấu đi nghiêm trọng tại lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. 
Tình hình trên Dải Gaza đang xấu đi nhanh chóng ẢNH: REUTER
Tình hình trên Dải Gaza đang xấu đi nhanh chóng ẢNH: REUTER

Đây là báo cáo thường niên mới nhất của Cơ quan Viện trợ và Phát triển của Liên Hiệp Quốc (UNCTAD).

Theo UNCTAD, do bị Israel phong tỏa hơn 10 năm qua, cuộc sống của người dân Palestine tại dải Gaza chỉ còn phụ thuộc vào viện trợ. Năng lực sản xuất của Gaza bị ngừng trệ do các hoạt động quân sự và một lệnh phong tỏa về hàng không, hàng hải và đất liền... UNCTAD cho rằng để đảm bảo phục hồi bền vững, cần phải dỡ bỏ hoàn toàn sự phong tỏa của Israel, tái thống nhất Gaza và Bờ Tây về kinh tế. Tháng 8 vừa qua, Mỹ đã ngừng hỗ trợ tài chính cho các hoạt động nhân đạo cho người tị nạn Palestine càng đẩy người dân Palestine chìm sâu vào khó khăn.

Tin cùng chuyên mục