LHQ lên án vụ pháo kích bến xe ở Ukraine

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, ngày 22-1, HĐBA LHQ ra tuyên bố cương quyết lên án vụ pháo kích bến đỗ xe công cộng ở Donetsk, miền Đông Ukraine giết hại 15 người và làm bị thương hơn 20 thường dân, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, ngày 22-1, HĐBA LHQ ra tuyên bố cương quyết lên án vụ pháo kích bến đỗ xe công cộng ở Donetsk, miền Đông Ukraine giết hại 15 người và làm bị thương hơn 20 thường dân, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.

Tuyên bố được thông qua theo sáng kiến của Nga “nhấn mạnh sự cần thiết thực hiện cuộc điều tra khách quan” và đưa thủ phạm ra trước công lý. HĐBA LHQ cũng đã gửi lời chia buồn với gia đình các nạn nhân và mong những người bị thương nhanh chóng hồi phục.

Các thành viên HĐBA LHQ cũng kêu gọi các bên thực hiện đầy đủ thỏa thuận Minsk và hoan nghênh tuyên bố chung các bộ trưởng ngoại giao Pháp, Đức, Nga và Ukraine, được thông qua tại Berlin vào ngày 21-1-2015. Theo đó, các bên nhất trí về sự cần thiết loại bỏ vũ khí hạng nặng khỏi những đường giáp giới giữa lực lượng an ninh Ukraine và quân nổi dậy ở Donbass.

HUY QUỐC

>> Bộ tứ Normandy đồng thuận giải quyết khủng hoảng Ukraine

Tin cùng chuyên mục