LHQ triệu hồi 46 binh sĩ bị cáo buộc xâm hại tình dục

Liên hiệp quốc (LHQ) cho biết 46 binh sĩ gìn giữ hòa bình người Ghana của tổ chức này đã bị triệu hồi từ căn cứ ở Tây Bắc Nam Sudan về thủ đô Juba vì bị cáo buộc xâm hại tình dục phụ nữ địa phương. 
Lệnh triệu hồi được ban ra sau khi cuộc điều tra sơ bộ cho thấy họ đã có hành vi xâm hại phụ nữ sống tại một căn cứ của LHQ được thiết lập để làm chỗ trú ẩn cho dân thường ở Wau.

Theo quy định của LHQ, các quốc gia cử quân tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình của LHQ có trách nhiệm đưa ra hình phạt đối với những binh sĩ có hành vi sai trái trong thời gian phục vụ trong phái bộ của LHQ, song LHQ sẽ phối hợp cùng điều tra với các nhà chức trách liên quan. Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp cứng rắn đối với những hành vi sai trái này.

Tin cùng chuyên mục