LHQ xem xét gỡ bỏ rào cản viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên

Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc (LHQ) đang xem xét đề xuất của chính quyền Mỹ về việc xóa bỏ những rào cản đối với hoạt động viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên. 

Theo AP, Sau nhiều tuần thảo luận, ủy ban phụ trách các vấn đề trừng phạt của LHQ có thể sẽ ra quyết định vào tuần tới.

Nếu được thông qua, văn bản này sẽ được chuyển tới 193 nước thành viên LHQ, làm rõ cơ chế cứu trợ nhân đạo toàn diện của tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này đối với Triều Tiên trong bối cảnh các lệnh trừng phạt liên quan tới chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa vẫn có hiệu lực. 

Trong khi đó, theo nhật báo The Wall Street Journal, bất chấp các lệnh cấm vận của LHQ, tờ báo dẫn nguồn từ Bộ Nội vụ Nga cho biết, từ tháng 9-2017 đến nay đã có hơn 10.000 lao động mới người Triều Tiên được cấp phép tới Nga.

Riêng từ đầu năm tới nay có 700 người. Lệnh cấm vận LHQ không cho Triều Tiên xuất khẩu lao động nhằm ngăn nguồn tiền vào nước này.

Tin cùng chuyên mục