Libya hợp tác với Italia chặn nạn buôn người

Kết thúc cuộc đàm phán với Bộ trưởng Nội vụ Italia Marco Minniti tại Tripoli, Thủ tướng Libya Fayez al-Sarraj cho biết, hai bên đã đồng ý thành lập một trung tâm chung nhằm ngăn chặn nạn buôn người và giải quyết vấn đề di dân bất hợp pháp. 
Những người Libya chen chúc trên những con thuyền để vượt biển đến Italia. Ảnh: SPUTNIK
Những người Libya chen chúc trên những con thuyền để vượt biển đến Italia. Ảnh: SPUTNIK

Bộ trưởng Marco Minniti cam kết, Trung Âu sẽ cung cấp cho Libya 40 triệu USD trong tuần tới để giúp quốc gia Bắc Phi này chống lại làn sóng di dân.

Theo Văn phòng Thủ tướng Libya, trung tâm trên sẽ bao gồm các quan chức của cơ quan tình báo, lực lượng bảo vệ bờ biển, cơ quan chống di cư bất hợp pháp và cơ quan tư pháp của hai nước. Libya là điểm khởi hành chính của hầu hết những người di cư châu Phi tìm cách vượt biên sang các nước châu Âu qua Địa Trung Hải.

Thời gian gần đây, các nhân viên lực lượng bảo vệ bờ biển Libya đã được Liên minh châu Âu (EU) tập huấn và hỗ trợ các trang thiết bị nhằm ngăn chặn hiệu quả dòng người di cư.

Tin cùng chuyên mục