Liên hiệp quốc sẽ siết chặt cấm vận chống Triều Tiên

Sáng 16-5 (giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc (HĐBA LHQ) đã ra thông báo lên án vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên và cảnh báo sẽ siết chặt lệnh cấm vận với Bình Nhưỡng. 
Từ năm 2006 đến nay, HĐBA LHQ đã áp đặt 6 lệnh cấm vận chống Triều Tiên. Hồi cuối tuần qua, Triều Tiên đã thử nghiệm tên lửa đạt độ cao khoảng 2.000km sau đó rơi xuống biển Nhật Bản. Phía Triều Tiên nói vụ thử cho thấy tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và là tên lửa đạn đạo liên lục địa.
Trong khi đó, theo hãng thông tấn Yonhap, các nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản ngày 16-5 đã nhất trí tăng cường hợp tác ba bên nhằm đối phó với các hành động quân sự của Triều Tiên, đặc biệt sau vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Bình Nhưỡng.
Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo tuyên bố nước này sẽ thực hiện đòn tấn công phủ đầu nếu có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy Triều Tiên chuẩn bị tấn công bằng tên lửa. 

Tin cùng chuyên mục