Liên tiếp xảy ra vụ trẻ em chết do đuối nước tại Cà Mau

Ngày 19-7, UBND huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra thêm một vụ đuối nước trẻ em chết thương tâm.

Cụ thể, sáng 18-7, cháu Đỗ Thị H. (14 tuổi, ngụ xã Khánh Tiến) bơi xuồng ra vuông nuôi tôm sau nhà. Do bất cẩn, cháu H. bị ngã xuống đường kênh xổ vuông tôm (sâu khoảng 2m) nên bị đuối nước tử vong.
Cũng theo UBND huyện U Minh, cách đó 2 ngày, cháu Trần Hoàng Th. (20 tháng tuổi, con chị Nguyễn Hoài Linh, ngụ xã Nguyễn Phích) cũng bị tử vong do đuối nước.

Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, do bận nấu cơm trong nhà nên mẹ cháu Th. để cháu chơi trước sân nhà cùng đứa con lớn (khoảng 4 tuổi). Khi đang chơi trước cửa nhà, con lớn của chị Linh dắt em đi ra cây cầu bắc qua mương phía bên nhà, chẳng may trượt chân té xuống mương. Khi cha mẹ phát hiện thì cháu Th. đã tử vong.

Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo UBND huyện U Minh cùng các ngành liên quan của huyện kịp thời đến thăm hỏi, hỗ trợ, chia sẻ mất mát với gia đình. Bênh cạnh đó, UBND huyện U Minh cũng chỉ đạo đẩy mạnh công tác dạy bơi cho trẻ; tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống đuối nước ở trẻ em trong dịp hè.

Tin cùng chuyên mục