Lở bùn ở Tứ Xuyên, nhiều người chết và mất tích

Theo Tân Hoa xã, 9 người thiệt mạng và 35 người mất tích sau một loạt vụ lở bùn tại huyện Mân Xuyên, châu tự trị dân tộc Tạng - Khương Ngawa thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc.
Lở bùn sau mưa lớn tại khu tự trị thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 21/8/2019. Ảnh: THX/TTXVN
Lở bùn sau mưa lớn tại khu tự trị thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 21/8/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Chính quyền địa phương đã sơ tán hơn 100.000 người đến nơi an toàn. Lở bùn và mưa lớn làm mất nguồn cung cấp điện và nước cho hàng ngàn ngôi nhà, gây hư hại cho các cây cầu, cản trở giao thông. Hoạt động tìm kiếm, cứu hộ vẫn đang tiếp tục.

Kể từ tháng 6 đến nay, thiên tai thường xuyên xảy ra như lũ lụt và bão đã ảnh hưởng đến khoảng 71,8 triệu người tại Trung Quốc, làm 627 người thiệt mạng hoặc mất tích, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 215,3 tỷ NDT (tương đương 30,5 tỷ USD). Để giảm thiểu thiệt hại và hỗ trợ tái thiết sau thiên tai, Chính phủ Trung Quốc đã phân bổ tổng cộng 3,49 tỷ NDT từ ngân sách trung ương cho các tỉnh bị ảnh hưởng.

Tin cùng chuyên mục