Long An: Hai nữ nhân viên bưu điện bị cắt cổ

Khoảng 7g10 sáng nay, 14-1, tại thị tứ Cầu Voi (thuộc ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa-Long An) hai nữ nhân viên của Bưu điện văn hóa Cầu Voi, đã chết do bị cắt cổ.

Anh Phùng Phụng Hiếu, nhân viên đưa thư báo của Bưu điện Thủ Thừa, người đầu tiên phát hiện hai nữ nhân viên nằm bất động dưới đất, cổ gần đứt lìa máu chảy tràn lan. Theo người dân ở đây, hai nữ nạn nhân trên là Nguyễn Thị Thu Vân (22 tuổi) và Nguyễn Thị Thu Hồng (21 tuổi).

Cả hai chưa có chồng, là chị em chú bác ruột, cùng vào làm nhân viên bưu điện văn hóa Cầu Voi từ năm 2005 đến nay (nhân viên hợp đồng). Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Đ.Nguyên-Anh Túc

Tin cùng chuyên mục