Long An phát hiện 1.410 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Ngày 12-5, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia đã có buổi làm việc với tỉnh Long An về tình hình phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

Bắt giữ đường cát nhập lậu qua biên giới
Bắt giữ đường cát nhập lậu qua biên giới

Ông Lê Minh Đức, Giám đốc Sở Công thương, Phó ban thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An cho biết, tình hình buôn lậu qua biên giới của tỉnh trong năm 2016 diễn biến phức tạp; trong đó mặt hàng thuốc lá, đường cát, hàng điện lạnh qua sử dụng… được các đối tượng vận chuyển qua biên giới nhiều nhất. Phương thức buôn lậu đa dạng từ việc sử dụng vận chuyển hàng hóa bằng xe gắn máy, xe 4 bánh, xuồng máy, khuân vác… bất kể ngày đêm, để né tránh lực lượng chức năng.

Theo thống kê, năm 2016 các lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện 4.079 vụ buôn lậu, gian lận thương mại…; khởi tố 13 vụ với 34 đối tượng. Riêng 4 tháng đầu năm 2017, lực lượng chức năng phát hiện 1.410 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm.

Đại diện Ban chỉ đạo 389 Quốc gia cho rằng, một số biện pháp phòng chống buôn lậu mà Long An triển khai gần đây có hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, dự báo hoạt động buôn lậu qua biên giới còn phức tạp; vì vậy Long An cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc phòng chống buôn lậu. Đặc biệt, phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương các xã tiếp giáp biên giới, trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu…

Tin cùng chuyên mục