Lòng nhân ái

Chùa Lâm Quang - ngôi chùa được xây dựng từ năm 1995, nằm trong một con hẻm nhỏ ở Bến Bình Đông, P.14, Q.8, TPHCM. Do Ni sư Thích Nữ Huệ Tuyến trụ trì, chùa Lâm Quang còn là mái nhà cưu mang hơn 150 cụ già neo đơn.
Lòng nhân ái

Chùa Lâm Quang - ngôi chùa được xây dựng từ năm 1995, nằm trong một con hẻm nhỏ ở Bến Bình Đông, P.14, Q.8, TPHCM. Do Ni sư Thích Nữ Huệ Tuyến trụ trì, chùa Lâm Quang còn là mái nhà cưu mang hơn 150 cụ già neo đơn.

Hàng ngày, các ni sư cùng phật tử chăm lo việc ăn uống, tắm rửa, giặt giũ, thuốc thang... cho các cụ già - những người vì tuổi cao sức yếu hoặc bệnh tật mà không thể tự chăm sóc bản thân được. Hành động ấy đầy ý nghĩa, thiết thực và giàu tính nhân văn. Để có kinh phí chăm sóc cho các cụ già, những ngày đầu các ni sư phải làm nhiều việc từ làm nhang, nấu các món chay để bán… cùng sự đóng góp của các phật tử, các nhà hảo tâm xa gần. Ni sư Thích Nữ Huệ Tuyến đã nhiều lần được UBND TPHCM tặng bằng khen.

Cắt tóc

Tắm sáng

Cắt móng tay

Giờ ăn trưa

Lòng nhân ái ảnh 5

Kiểm tra sức khỏe

Ảnh: TRẦN THẾ PHONG
L.A.

Tin cùng chuyên mục