Lực lượng Cảnh sát cơ động - Lòng trung thành với Đảng và nhân dân được nâng cao

Ngày 6-3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an).

Ngày 6-3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an).

Với đặc thù là lực lượng vũ trang chiến đấu, sẵn sàng cơ động nhanh, ra quân thực hiện nhiệm vụ, lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát đặc nhiệm đã luôn duy trì nghiêm túc công tác ứng trực, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, góp phần gìn giữ bình yên cho nhân dân.

Trên mặt trận đấu tranh trấn áp tội phạm, cảnh sát cơ động, đặc nhiệm đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm, thường xuyên tuần tra kiểm soát, công khai giải quyết các tụ điểm về trật tự trên địa bàn, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trong phạm vi cả nước. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, trong thời gian gần đây, lực lượng cảnh sát cơ động phối hợp với cảnh sát hình sự và cảnh sát giao thông thành lập các tổ tuần tra liên hợp, xử lý các đối tượng điều khiển mô tô, xe máy lạng lách, mang theo vũ khí khi tham gia giao thông, chống người thi hành công vụ.

Phát huy phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, Bộ Tư lệnh đã tổ chức cho cán bộ chiến sĩ hành quân dã ngoại tới những địa bàn trọng điểm, giúp nhân dân các tỉnh khắc phục hậu quả bão lụt, phòng chống thiên tai, tổ chức tặng quà các gia đình chính sách.

Bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cùng đại diện các đơn vị trực thuộc khẳng định sẽ tiếp tục cải tiến, đổi mới xây dựng các phương án tác chiến, nhằm nâng cao khả năng chiến đấu của lực lượng cảnh sát cơ động; xây dựng đơn vị tinh nhuệ, nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ thường xuyên đột xuất được giao.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương những thành tích vượt bậc của lực lượng cảnh sát cơ động trong những năm qua. Chủ tịch nước nêu rõ, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động đã phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng, chiến đấu dũng cảm kiên cường để bảo vệ Đảng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Đặc biệt, có nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Điều đó khẳng định lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân của lực lượng cảnh sát cơ động ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ tịch nước căn dặn, nhiệm vụ trong bối cảnh mới yêu cầu lực lượng cảnh sát cơ động phải thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực, trình độ. Chủ tịch nước cũng đề nghị lãnh đạo Bộ Công an làm tốt công tác hậu cần phục vụ chiến đấu, đảm bảo phương tiện trang thiết bị, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách chế độ dành cho lực lượng vũ trang đặc biệt quan trọng trong Công an nhân dân.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục