Lực lượng vũ trang TPHCM ra quân huấn luyện

Sáng 1-3, Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp với Bộ đội Biên phòng TP tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2018. Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trung tướng Võ Minh Lương, Tư lệnh Quân khu 7. 
Lực lượng vũ trang TPHCM ra quân huấn luyện
Thiếu tướng Trương Văn Hai, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, cho biết năm nay, lực lượng vũ trang TP tiếp tục huấn luyện theo phương châm “Cơ bản - thiết thực - vững chắc”. TP coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, tăng cường hiệp đồng, làm chủ khí tài. Đồng thời, tất cả đơn vị kết hợp huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, tư tưởng. Thời gian huấn luyện chiến sĩ nhập ngũ năm 2017 là 9 tháng, chiến sĩ nhập ngũ năm 2018 là 6 tháng. Huấn luyện chiến sĩ mới diễn ra từ ngày 12-3 đến 12-6-2018. Riêng chiến sĩ mới thuộc Bộ đội Biên phòng TP, thời gian huấn luyện kéo dài từ ngày 12-3 đến 15-7-2018.

Sáng cùng ngày, căn cứ 696 - Vùng 2 Hải quân ra quân huấn luyện với chủ đề “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, an toàn, làm chủ, quyết thắng”.

Chiều 1-3, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) TPHCM họp phiên thứ hai về tình hình chuẩn bị giao quân năm 2018. Tính đến nay, TP đã trao 3.924 lệnh gọi nhập ngũ. Trong đó, 2.189 thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia quân ngũ (đạt 58,4% so với chỉ tiêu). TP có 3 nữ thanh niên gia nhập quân ngũ. 

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong lưu ý từ nay đến ngày giao quân (7-3), UBND 24 quận, huyện tập trung xử lý dứt điểm đơn thư thắc mắc, khiếu nại về NVQS (xin tạm hoãn NVQS vì gia cảnh khó khăn, sinh viên đang học năm cuối…) theo đúng hướng dẫn từ cấp trên. Nếu địa phương có vướng mắc thì nhanh chóng trao đổi, xin ý kiến Hội đồng NVQS TP. Song song đó, địa phương tiếp tục nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, tâm tư của thanh niên chuẩn bị nhập ngũ. Đối với những trường hợp nghi ngờ về tình trạng sức khỏe, chính quyền địa phương thống nhất phương án giải quyết với đơn vị nhận quân trước khi giao quân. Đồng chí Nguyễn Thành Phong yêu cầu mọi thủ tục, giấy tờ phải hoàn chỉnh, đúng quy định. Thành viên Hội đồng NVQS TP theo dõi, bám sát tình hình ở địa phương mình phụ trách. Từ nay đến khi kết thúc giao quân, Công an TPHCM tuyệt đối không làm thủ tục cắt chuyển hộ khẩu đối với những trường hợp đã nhận lệnh gọi nhập ngũ. 

Tin cùng chuyên mục