Ly nhiễm độc chì - Bao giờ thu hồi?

Cơ quan chức năng tại một số địa phương liên tục phát hiện loại ly thủy tinh, ly sứ có xuất xứ từ Trung Quốc, được in hình ảnh các nhân vật hoạt hình bị nhiễm chì vượt mức cho phép hàng ngàn lần. Điều đáng nói, các loại ly này đang đe dọa trực tiếp tới sức khỏe người tiêu dùng, nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa quyết định cấm buôn bán hay thu hồi và tiêu hủy triệt để mặt hàng nguy hại này…

Cơ quan chức năng tại một số địa phương liên tục phát hiện loại ly thủy tinh, ly sứ có xuất xứ từ Trung Quốc, được in hình ảnh các nhân vật hoạt hình bị nhiễm chì vượt mức cho phép hàng ngàn lần. Điều đáng nói, các loại ly này đang đe dọa trực tiếp tới sức khỏe người tiêu dùng, nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa quyết định cấm buôn bán hay thu hồi và tiêu hủy triệt để mặt hàng nguy hại này…

Ngày 13-4, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng cho biết, qua kiểm tra trên địa bàn phát hiện phần lớn cơ sở kinh doanh ly thủy tinh, ly sứ, bình nhựa in hình ảnh và các nhân vật hoạt hình có xuất xứ từ Trung Quốc đều không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Tiến hành thử nghiệm 15 mẫu ly, phát hiện 7 mẫu ly thủy tinh có hàm lượng chì vượt quy định 1.488 - 2.866 lần, 1 mẫu ly nhựa vượt 8,1 lần.

Trước đó, Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa cũng thông báo về việc xuất hiện loại ly thủy tinh, bình nhựa in hình ảnh và các nhân vật hoạt hình dành cho trẻ em có chứa hàm lượng chì cao gấp hàng chục - hàng ngàn lần mức độ cho phép. Tất cả các sản phẩm này đều có xuất xứ từ Trung Quốc.

Không chỉ có vậy, theo khảo sát của phóng viên, nhiều cửa hàng bán đồ thủy tinh, đồ nhựa ở khu vực chợ đầu mối Đông Xuân, phố Hàng Khoai, Phùng Hưng ở Hà Nội đều bày bán nhiều loại ly thủy tinh, ly sứ được in màu sặc sỡ với các nhân vật hoạt hình. Nhiều cửa hàng còn cho biết, các loại ly này bán khá chạy vì mẫu mã đẹp, lạ mắt và giá thành hợp lý.

Theo tìm hiểu Bộ Y tế hay Cục An toàn vệ sinh thực phẩm chỉ có thể đưa ra khuyến cáo với người sử dụng, đặc biệt là trẻ em không nên cầm nắm, mua hoặc sử dụng, chứ không thể xử phạt hay thu hồi vì không quản lý mặt hàng này.

Lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa, Bộ Khoa học - Công nghệ lại cho biết, chức năng nhiệm vụ của cục là quản lý chất lượng hàng hóa, kiểm tra và khuyến cáo, chứ không có chức năng xử phạt hành chính hay thu hồi.

Trong khi đó, Cục Quản lý thị trường Bộ Công thương, cơ quan có trách nhiệm kiểm tra và xử lý đối với các trường hợp vi phạm về chất lượng hàng hóa, cho rằng thông tin về ly thủy tinh, ly sứ Trung Quốc in hình nhân vật hoạt hình, nhiễm độc chì chỉ mới được phản ánh trên báo chí, chứ chưa có văn bản chính thức nào từ phía Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa hay Cục An toàn vệ sinh thực phẩm. 

NGUYỄN QUỐC

Tin cùng chuyên mục