Mắc bệnh nan y, không tiền chữa trị

Đầu tháng 4-2017, bà Nguyễn Thị Xa (ảnh - 68 tuổi, ở khóm 3, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) nhập viện sau mấy ngày liệt giường, cơ thể sốt liên tục. 
Mắc bệnh nan y, không tiền chữa trị
Tại bệnh viện, bác sĩ siêu âm và chẩn đoán bà mắc nhiều chứng bệnh như viêm dạ dày, ruột, đại tràng, tiểu đường và thêm xơ gan cổ trướng; cần phải kiên trì chữa trị, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. 
Ông Nguyễn Văn Tự (chồng bà Xa) cho biết gia cảnh rất nghèo nên không có khả năng tiếp tục chữa bệnh cho vợ, đành phải đưa bà về nhà cầm cự bằng thuốc nam qua ngày. Đến nay, bà Xa đi đứng khó khăn, ăn uống rất ít, sinh hoạt cá nhân phải nhờ người trợ giúp. Vợ chồng bà Xa thuộc diện nghèo khổ ở địa phương (có sổ hộ nghèo). Cả nhà 4 thành viên nương tựa nhau trong căn chòi cất nhờ trên đất của người hàng xóm tốt bụng, sống bằng nguồn thu nhập ít ỏi từ công việc khoán thu góp tiền cho thuê nhà vệ sinh ở chợ Tràm Chim. Từ ngày bà Xa bị bệnh đến nay, ông Tự phải ở nhà lo cho vợ nên không có thu nhập. Hai con nhỏ phải đi làm mướn mỗi ngày để kiếm chút tiền phụ cha nuôi mẹ bị bệnh. Hàng ngày, ông phải chắt chiu từng miếng cơm, bát cháo; dành được đồng nào ông lại mang đi hốt thuốc nam cho vợ uống cầm cự, xoa bớt cơn đau. 
Chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình, chính quyền địa phương và bà con chòm xóm thương tình cho chút đỉnh tiền, gạo giúp gia đình tạm sống qua bữa. Hiện tại, bệnh tình bà Xa đang rất nguy kịch. Rất mong cộng đồng quan tâm chia sẻ, giúp bà Xa có được cơ hội chữa bệnh. 
Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục