Malaysia: Cơ quan chống tham nhũng triệu tập cựu Thủ tướng Najib Razak

Ngày 7-8, báo Star Daily dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, cơ quan chống tham nhũng của Malaysia đã yêu cầu cựu Thủ tướng nước này Najib Razak ra trình diện do liên quan tới cuộc điều tra về Quỹ Đầu tư nhà nước 1Malaysia (1MDB).
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak. (Ảnh: Reuters)
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak. (Ảnh: Reuters)

Ngày 3-7 vừa qua, ông Razak đã bị Ủy ban chống tham nhũng Malaysia bắt giữ tại nhà riêng ở Kuala Lumpur và bị Tòa thượng thẩm Kuala Lumpur ngày 4-7 buộc tội với 3 tội danh về lạm dụng tín nhiệm và 1 tội danh về lạm dụng quyền lực với số tiền hơn 10 triệu USD liên quan đến một công ty con của 1MDB. Ông Razak đã được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh.
 
1MDB là quỹ đầu tư do cựu Thủ tướng Najib Razak sáng lập năm 2009. Quỹ là trung tâm của vụ bê bối thất thoát 3,7 tỷ USD, được cho là tiền tham nhũng và chuyển ra nước ngoài để rửa tiền... 

Tin cùng chuyên mục