Malaysia: Quan chức cấp cao phải giỏi ngoại ngữ

Theo The Star, phát biểu tại cuộc họp nội các ngày 6-6, Thủ tướng Mahathir Mohamad khẳng định các quan chức cấp cao bắt buộc phải giỏi tiếng Anh vì họ phải tiếp xúc với các quan chức nước ngoài. 
Đây là ngôn ngữ quan trọng, cần phải được các quan chức cấp cao Malaysia sử dụng. 

Thủ tướng Mahathir Mohamad cho biết các bài kiểm tra khả năng tiếng Anh sẽ được tiến hành đối với các quan chức cấp cao. Chính phủ sẽ xem xét lại hệ thống giáo dục không nằm trong chương trình chính thức từ mầm non đến bậc đại học. Lực lượng đặc trách gồm các chuyên gia phi chính phủ sẽ được thành lập để nghiên cứu hệ thống giáo dục tại các nước trên thế giới nhằm tìm ra phương cách giúp quốc gia Đông Nam Á này cải thiện hệ thống giáo dục của mình. 

Trong diễn biến khác, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho biết chính phủ nước này có thể hủy bỏ dự án tuyến đường sắt kết nối bờ biển phía Đông (ECRL) ký với Trung Quốc, nếu không thể thương lượng lại. 

Tin cùng chuyên mục